Giáo dục mầm non
   Bài học tiết kiệm ở Trường 19-5
 

Cô giáo Hồ Thu Thảo hướng dẫn các cháu lớp chồi 4 tiết kiệm nước trong cách rửa tay - Ảnh: Kim Anh
Vinh dự mang tên là ngày sinh của Bác, Trường mầm non 19-5 (TP.HCM) đã có nhiều hoạt động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Nổi bật là bài học tiết kiệm của cô và trò nơi đây.

Dọc cầu thang dẫn lên lớp chồi 4, nhiều bức tranh do chính tay các cháu nhỏ vẽ và gắn theo đó là những nội dung "mỗi giọt nước đều quý giá", "hãy tiết kiệm nước", "rót nước vừa đủ uống"... Đó là bài học về tính tiết kiệm được cô giáo Hồ Thu Thảo, giáo viên lớp chồi 4, hướng dẫn các cháu làm bằng những hình ảnh rất sinh động.

Cho các cháu tự vẽ những hình ảnh về việc tiết kiệm nước chưa đủ, cô còn cùng các đồng nghiệp lên mạng tìm kiếm những hình ảnh về hậu quả của việc khan hiếm nước. Những cánh đồng nứt nẻ, những em bé phải địu nước trên lưng, những dòng kênh nước đen ô nhiễm... Ở tuổi bắt đầu biết ghi nhận xung quanh, chắc các bài học trên sẽ in sâu đậm trong các cháu.

Tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng
Riêng trong hai năm 2008 và 2009, cô và trò của trường đã tiết kiệm tiền điện, nước... được hơn 100 triệu đồng. Nhà trường đã được Thành ủy TP.HCM,

Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM tặng giấy khen về việc thực hiện cuộc vận động này.

Còn cô Thảo mỗi tuần thường ôn lại những cách tiết kiệm nước cho học trò. Cô hỏi: "Khi rửa tay các con phải dùng nước như thế nào?", nhiều bé cùng đồng thanh: "Thưa cô, chúng ta phải mở nước nhỏ vừa đủ rửa, đừng mở nước lớn quá". "Vậy khi uống nước, các con phải làm sao?", tiếng trẻ thơ nhanh nhảu: "Thưa cô, chúng ta rót nước vừa đủ uống, đừng rót tràn ly uống không hết".

Không chỉ hướng dẫn các bé thực hành bài học tiết kiệm từ những việc nhỏ nhất, nhà trường còn tổ chức các sân chơi để phụ huynh cùng chơi với các con, cùng ôn lại bài học tiết kiệm không bao giờ cũ.

"Chúng tôi thấy nhiều bé còn biết nhắc nhở bạn trong việc tiết kiệm nước, hay ăn hết suất ăn không bỏ mứa. Thậm chí nhiều bé khi về nhà còn nói lại với ba mẹ, anh chị về bài học tiết kiệm được học ở trường"- cô Thảo cho biết.

Với các cô, thay vì để máy nước nóng qua đêm, hôm sau vào lớp có sẵn nước nóng tráng chén, ly cho các cháu thì bây giờ khi ra về các cô tắt hết thiết bị điện. Khi thiết kế dụng cụ dạy học, các cô cũng sử dụng nhiều sản phẩm tái chế. Những hũ sữa chua, hộp sữa hay chai nước suối được các cô rửa sạch, cắt giấy dán thành những bình chữa lửa, những hộp dùng để gieo hạt...

"Dạy cho các cháu biết làm những việc nhỏ để học theo lời Bác cũng chính là bài học mỗi ngày bản thân tôi phải học để các cháu thấy cô làm được mới làm theo"- cô Thảo cho biết.

Theo Tuổi Trẻ

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 TP.HCM: Xiết chặt quy chế Trường mầm non (14/6)
 Các trường mầm non ngoại thành: Nghèo nàn thiết bị, đồ chơi (11/6)
 Khởi động Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (10/6)
 Trẻ nghỉ hè, cha mẹ điêu đứng (9/6)
 Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 : Thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô (7/6)
 Xã hội hóa các trường mầm non quân đội: Vì tương lai của con trẻ (4/6)
 Tác giả những công trình tiêu biểu (2/6)
 Giáo viên mầm non chưa hết khó (1/6)
 Giáo viên mầm non người nước ngoài: Có phép không dạy được, dạy được không có phép (31/5)
 Giúp trẻ làm quen trường học (28/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i