TPHCM hiện còn thiếu quá nhiều chỗ học cho trẻ ở lứa tuổi mầm non. Tuy nhiên, không vì thiếu chỗ học mà thành phố nới lỏng việc cấp phép cho các cơ sở mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình, để đảm bảo an toàn cho trẻ. Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Giáo dục mầm non Sở GD-ĐT TPHCM, trong buổi trao đổi với PV Báo SGGP chiều qua 18-1.
|
Cô và cháu cùng chơi xếp hình tại Trường Mầm non Mai Ka quận 7, TPHCM - một trong số ít trường tư thục có chất lượng. |
- Phóng viên: Qua vụ việc bạo hành trẻ ở một nhóm trẻ gia đình tại Đồng Nai, bà có suy nghĩ gì, thưa bà?
Bà NGUYỄN THỊ KIM THANH: Tôi thật sự bị sốc. Nguyên nhân cũng vì bảo mẫu thiếu nghiệp vụ và trách nhiệm.
- Hiện nay, TPHCM vẫn còn rất nhiều nhóm trẻ gia đình, trường mầm non tư thục hoạt động trong tình cảnh thiếu thốn về mọi mặt: giáo viên (GV), cơ sở vật chất, nhân viên y tế... Bà nghĩ sao về vấn đề này?
- Đúng là TP còn rất nhiều trường mầm non tư thục và nhóm trẻ gia đình hoạt động trong điều kiện tối thiểu về chất lượng. Đó là điều chúng tôi đang rất lo lắng.
- Thiếu thốn về mọi mặt nên trong thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn đáng tiếc cho trẻ, tại sao vẫn để cho các cơ sở này hoạt động? Sở đã có biện pháp gì để quản lý?
Các trường công của TPHCM không đủ chỗ cho trẻ học. Hiện chúng ta có 10 phường chưa có trường công lập, nhiều nơi khác có trường công lập cũng không đủ chỗ, chỉ nuôi dạy được 30% - 40% trẻ cần gửi. Tất yếu phụ huynh nghèo phải gởi con vào những cơ sở tư thục có điều kiện yếu kém, vì họ thu học phí giá rẻ phù hợp với mức sống của một bộ phận dân cư. Trước đây trong một thời gian dài chúng ta cho phép mở các nhóm trẻ này để giải quyết khó khăn cho người lao động, theo Quyết định 31 của Bộ GD-ĐT về điều kiện tối thiểu của các cơ sở tư thục ở những nơi khó khăn, thiếu chỗ học cho trẻ.
- Còn GV cho các trường tư thục, nhóm trẻ gia đình thì sao, thưa bà?
TPHCM hiện có 765 nhóm trẻ gia đình và hơn 200 trường tư thục, dân lập, nuôi dạy gần 50% trẻ đi học. Trường công bây giờ cũng tạm đủ GV vì năm nay tuyển thêm được gần 1.000 GV. Trường tư thu phí thấp nên trả lương cho GV rẻ quá, làm một thời gian GV lại nghỉ việc. Đây chính là nguyên nhân thiếu GV ở khu vực này.
Trong ngày 17-1, nhiều quận huyện tại TPHCM cũng đã chủ động đi kiểm tra đột xuất các trường tư thục, nhóm trẻ gia đình. Hầu hết, khi kiểm tra đột xuất, các trường tư thục và nhóm trẻ đều có những vi phạm nghiêm trọng về chuyên môn, nghiệp vụ. Tại quận Thủ Đức, khi kiểm tra nhóm trẻ gia đình Bé Ngoan, mới chỉ đến cổng đã thấy sai phạm: cấp phép nhóm trẻ gia đình nhưng lại treo bảng trường mầm non tư thục, thậm chí còn treo bảng nhận dạy thêm từ lớp 1-5 dù đây là nhóm đã hoạt động 3 năm nay. Tại Trường MN tư thục Thiên Aân, dùng 1 chiếc khăn mặt chung cho 3 trẻ cùng một lúc; dạy ngoại khóa sai quy định. Nhóm trẻ gia đình Phượng Hồng bớt khẩu phần ăn của trẻ... Những vi phạm này đều được Phòng Giáo dục Thủ Đức xử phạt nghiêm ngặt và yêu cầu chấn chỉnh trong vòng một tuần. |
Cứ đào tạo ra, làm một thời gian, GV lại bỏ việc. Đó là một vòng luẩn quẩn. Thời gian qua chúng tôi phải chấp nhận cho phép sử dụng người qua đào tạo cấp tốc 3 tháng, 6 tháng. Điều đó cũng là con dao 2 lưỡi. Sắp tới sẽ siết chặt và nâng yêu cầu lên, phải có GV trình độ tối thiểu là trung cấp sư phạm mầm non mới được phép hành nghề. Cơ sở vật chất cũng phải đảm bảo theo đúng điều lệ quy chế của ngành. Ở đâu không đủ GV không được mở trường, nhóm lớp. Điều này sở sẽ làm kiên quyết hơn.
- Theo Luật Giáo dục, đến năm 2010, phần lớn trẻ lứa tuổi mầm non phải học trong những cơ sở ngoài công lập. Điều này có khả thi trong khi thời điểm này, hầu hết các nhóm trẻ gia đình, trường tư thục còn đang trong tình trạng thiếu thốn đủ thứ và tiềm ẩn đầy nguy cơ cho trẻ?
Nếu TP không có biện pháp gì thì tôi cho rằng không thể thực hiện được như quy định. Vì chúng tôi không thể tham mưu cấp phép cho các cơ sở tư thục nếu chưa đủ điều kiện về GV và cơ sở vật chất trường lớp. Hiện nay, dân nghèo là dân nhập cư và công nhân khu chế xuất không thể có tiền để gửi con vào cơ sở thu phí cao - để đổi lấy chất lượng đảm bảo như trường công - nên xem ra vẫn sẽ chỉ là vòng luẩn quẩn, cần phải có giải pháp mạnh mẽ hơn về mặt quản lý.
Thành phố có rất nhiều tiềm năng. Song phải có sự cho phép của lãnh đạo thành phố và sự quyết tâm của nhiều người, sự ủng hộ của báo chí và phụ huynh nhằm sắp xếp lại hệ thống trường lớp. Chúng tôi tha thiết đề nghị thành phố sẽ tổ chức một cuộc họp riêng cho ngành học mầm non để chúng tôi trực tiếp đề xuất những giải pháp cụ thể tháo gỡ những khó khăn này.
Theo Sài Gòn