Giáo dục mầm non
   Đua nhau “Luyện thi” vào… lớp 1
 

Tuần 1, tuần 2 của chương trình lớp 1 học rất nhẹ nhàng
"May cho em là chị vừa mở thêm một lớp nên mới còn chỗ để nhận cháu. Hồi sau tết, nhiều phụ huynh tới hỏi nhưng chị đều từ chối. Nếu em cho cháu học thì 4 giờ chiều đón từ trường mầm non rồi đưa qua đây, 6 giờ tới đón về. Học phí là 200 ngàn đồng/tháng - học 3 buổi/tuần, 250 ngàn đồng - học 5 buổi/tuần", cô giáo Hiếu hẻm 102 Cống Quỳnh (Q.1) cho biết khi tôi tới xin học cho con...

Bỏ trường đi... "luyện thi"
Từ nhiều năm nay, cứ vào đầu năm học mới là Ban giám hiệu Trường Mầm non 4 (Q.3) lại đau đầu bởi sĩ số lớp lá giảm sút. "Lớp mầm, lớp chồi đều đủ 3 lớp nhưng khi lên lớp lá chỉ còn 2 lớp, năm nào may mắn thì còn 2 lớp rưỡi. Tiến hành điều tra ở cộng đồng, chúng tôi biết được còn khoảng 7% trẻ 5 tuổi không ra lớp", cô Phùng Hoàng Oanh - Hiệu trưởng nhà trường tâm tư.

Vậy những bé đáng lý phải học lớp lá sẽ đi về đâu? "Một số thì chuyển sang trường tư, một số khác nghỉ ở nhà. Khi chúng tôi hỏi phụ huynh tại sao lại làm như vậy, phụ huynh trả lời vì trường công không dạy chữ", cô Oanh bức xúc.

Khi xin cho con nghỉ học, có phụ huynh đã không ngần ngại nói với nhà trường rằng: "Học ở đây mỗi tháng cả tiền ăn, tiền học phí mất khoảng 600 - 700 ngàn đồng nhưng bé không biết đọc cũng không biết viết. Tôi cho con ở nhà chơi với ông bà, 5 giờ chiều đưa tới nhà cô giáo (đang dạy tại các trường tiểu học) cho bé học chữ. Mỗi tháng chỉ mất 200 - 300 ngàn đồng". Cũng có phụ huynh cho biết là chuyển con sang học tại các trường mầm non tư thục như T.T, T.P (Q.3). Ở đây sau giờ học, từ 5 giờ chiều đến 7 giờ chiều, các bé sẽ được học chữ.

Vì trái tuyến nên chật vật lắm chị Ngọc Hà (Q.4) mới xin được cho con vào học ở Trường Mầm non Bến Thành (Q.1). Thế nhưng sau 2 năm cho con học ở đây, đầu năm học 2008-2009, chị quyết định chuyển bé Phước Thịnh sang học tại Trường Mầm non H.S, vì: "Học ở đây bé được học tập viết, học toán còn ở Trường Bến Thành thì không được học. Nếu bây giờ không học, khi vào lớp 1 làm sao mà "bơi"...", chị Ngọc Hà thừa nhận.

Có thể nói tình trạng cho con đi "luyện thi" (học chữ) trước khi vào lớp 1 đã diễn ra khắp các quận, huyện nội ngoại thành. Khoảng 4 giờ 30 chiều, anh Quang tức tốc từ cơ quan chạy tới Trường Mầm non Bông Sen (Q.Tân Phú) đón bé Trâm Anh. Rồi từ trường, hai cha con đi qua mấy dãy phố ngoằn ngoèo để đến nhà cô giáo Hương (trong hẻm đường Trần Văn Ơn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú) để học chữ. Tới nơi, bé được "ném" vào lớp với gần 10 đứa trẻ cùng trang lứa. Lớp học là một căn phòng rộng khoảng 20m2, trong đó có 6 cái bàn đủ kích thước cao, thấp trông rất khập khiễng. Giờ học bắt đầu lúc 6 giờ đến 8 giờ tối, tuần học 5 buổi, học phí 200 ngàn đồng/tháng.

Chỉ cần học mẫu giáo là đủ
Tại lớp học của cô giáo Hiếu, hẻm 102 Cống Quỳnh (Q.1), chúng tôi ghi nhận có gần 30 bé từ 5 - 6 tuổi. Một số đã nghỉ học ở trường mầm non, số còn lại đang học tại các trường mầm non như Bến Thành, 20-10, Nguyễn Cư Trinh, Phạm Ngũ Lão... Khi cho con vào học ở đây, các bậc phụ huynh đều được cô giáo Hiếu căn dặn: "Em phải tìm mua cho bé 2 quyển sách lớp 1 là toán và tiếng Việt, trước mắt chỉ mua sách tập 1". Thậm chí cô giáo Hiếu còn tận tình chỉ nơi bán sách, đó là một cửa hàng sách đối diện Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (Q.1). Theo đó, những tân học sinh lớp 1 năm học 2009-2010, sẽ được học trước chương trình lớp 1. Đầu buổi học, cô giáo Hiếu giao bài tập viết, toán cho bé làm. Sau đó, cô thu tập và chấm điểm, bé nào điểm thấp sẽ bị rầy la, bé nào điểm cao thì được khen...

Ở lớp học của cô Hương (Q.Tân Phú) cũng vậy. "Chỉ sau một tháng là các bé đã làm được toán lớp 1, viết được chính tả", cô giáo Hương khoe.

Cả cô giáo Hương và cô giáo Hiếu cũng như hầu hết "chủ" của các "lò luyện" tiền lớp 1 thường tư vấn với phụ huynh rằng: "Nếu anh, chị không cho bé đi học thêm thì khi vào lớp 1 không cách nào theo kịp chương trình".

Thế nhưng theo bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non Sở GD-ĐT thì: "Chỉ cần học mẫu giáo là các bé đã hội đủ các yếu tố về tâm lý, sức khỏe, đức tính, năng lực học tập để bước vào lớp 1. Ở mẫu giáo, bé đã được làm quen với tất cả các môn học ở lớp 1. Chẳng hạn như làm quen với các hình học cơ bản (hình tròn, hình vuông, hình tam giác), màu sắc cơ bản (trắng, đen, xanh, đỏ...), phân biệt nhiều và ít - tiền thân của dấu lớn dấu bé, học cách thêm bớt - tiền thân của phép cộng trừ, bé được làm quen với các chữ cái, con số từ 1 - 10...".

Qua tìm hiểu ở một số trường mầm non công lập, chúng tôi được biết trong chương trình của lớp lá (5 tuổi), các bé có 2 cuốn tập là Bé tập tô (học kỳ I) giúp trẻ làm quen với các đường nét cơ bản của các chữ cái; cuốn Cùng khám phá chữ viết (học kỳ II), bé được đồ (tô) chữ và vẽ lại chữ. Mặt khác ở lớp mầm (3 tuổi) và lớp chồi (4 tuổi), các bé cũng bắt đầu được làm quen với môi trường chữ, số...
Vả lại ở lớp 1, đặc biệt là những tuần đầu của năm học, chương trình học rất nhẹ nhàng. "Ở tuần 1, tuần 2, mỗi ngày chỉ học 1 vần, ghép chữ chỉ ghép 2 vần. Với môn toán cũng vậy, chỉ học từ 1 đến 10... Vì vậy phụ huynh không cần phải cho bé đi học chữ trước khi vào lớp 1", cô Từ Mỹ Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Khánh Dư khuyến cáo.

Theo Báo Giáo Dục

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Có nên cho con đi học ở lò luyện?
Ngày gửi: 3/31/2009 6:27:48 PM

Tôi thực sự thấy bức xúc về vấn đề trẻ em bị ép học sớm quá, mới có 5 tuổi mà các bé đã phải học luyện chữ và làm toán. Có nhiều phụ huynh cũng đang trăn trở về vấn đề: có nên cho con bỏ trường mầm non để vào các lò luyện thi vào lớp 1? Nếu không cho con đi học thì sợ khi vào lớp 1 nó sẽ tụt hậu?
Đã có nhiều trường mầm non dạy trước chương trình của lớp 1, vậy tôi đang thắc mắc là khi các bé đã biết đọc, biết viết rồi thì khi vào lớp 1 các bé sẽ được học những gì đây? Khi mà chương trình học của lớp 1 các bé đã được học trước hết rồi? Và các cô giáo mầm non đã làm hết nhiệm vụ của cô giáo lớp 1? Sẽ có tình trạng có cháu đã biết hết rồi và có cháu chưa biết gì!!
Trẻ con ở nông thôn thì được chơi nhiều hơn học, các cháu chỉ học theo đúng chương trình của mẫu giáo chứ không phải lo vào các lò luyện thi như trẻ con ở thành phố bây giờ, thiết nghĩ. Trẻ con ở thành phố sẽ bị thiệt thòi hơn ở nông thôn vì thời gian chơi thì ít mà học thì nhiều cứ như chạy đua, liệu các bé học trước như vậy có thực sự tốt hơn không? Hay các bé bị mắc các bệnh như: trầm cảm, tự kỉ, tick..nhiều hơn?



guest
Nên cho con đi học trước
Ngày gửi: 4/2/2009 9:49:16 AM


Tất nhiên là chẳng phụ huynh nào muốn ép con mình học sớm cả. Nhưng vì chương trình vào học lớp một rất nặng, trong khi ở mẫu giáo các cháu chỉ được biết sơ sơ, nếu tháng 9 này con vào lớp 1, trong khi bảng chữ cái còn chưa biết hết thì hỏi làm sao mà tự tin vào lớp 1 được. Nếu phụ huynh nào không tin thì cứ lấy con mình ra mà thử, Con mà không được đi học trước thì đến lúc con vào học thì bố mẹ cố mà chạy cùng con nhé. Đây là tâm sự của tôi có con đang học lớp 1.



guest

Gởi mẹ cháu lớp 1
Ngày gửi: 4/2/2009 9:04:35 PM

Thầy Lê Ngọc Điệp - Trưởng phòng GD Tiểu học Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: "Nhiều phụ huynh cho rằng nếu không cho con đi học trước thì khi vào lớp 1 các bé sẽ bỡ ngỡ. Tuy nhiên, sự bỡ ngỡ đó sẽ là động cơ giúp bé khám phá, có hứng thú trong học tập. Còn những bé học trước, khi vào học sẽ luôn có cảm giác cái này học rồi nên tỏ ra lơ là, thậm chí là chán học. Đến phần chưa được học trước, bé sẽ rất khó khăn và không biết phải bắt nhịp với các bạn trong lớp như thế nào. Theo tôi, trước khi vào lớp 1, phụ huynh chỉ cần cho bé đi học lớp lá (5 tuổi) ở trường mầm non là đủ. Ở đây các bé được làm quen với toán, chữ viết, kể chuyện. Với chương trình mới hiện nay, khoảng cách giữa lớp lá và lớp 1 là rất gần...".


guest
Trích dẫn
Ngày gửi: 4/2/2009 9:06:22 PM


Vả lại ở lớp 1, đặc biệt là những tuần đầu của năm học, chương trình học rất nhẹ nhàng. "Ở tuần 1, tuần 2, mỗi ngày chỉ học 1 vần, ghép chữ chỉ ghép 2 vần. Với môn toán cũng vậy, chỉ học từ 1 đến 10... Vì vậy phụ huynh không cần phải cho bé đi học chữ trước khi vào lớp 1", cô Từ Mỹ Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Khánh Dư khuyến cáo.



guest

Trích dẫn
Ngày gửi: 4/2/2009 9:08:40 PM

Theo bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non Sở GD-ĐT thì: "Chỉ cần học mẫu giáo là các bé đã hội đủ các yếu tố về tâm lý, sức khỏe, đức tính, năng lực học tập để bước vào lớp 1. Ở mẫu giáo, bé đã được làm quen với tất cả các môn học ở lớp 1. Chẳng hạn như làm quen với các hình học cơ bản (hình tròn, hình vuông, hình tam giác), màu sắc cơ bản (trắng, đen, xanh, đỏ...), phân biệt nhiều và ít - tiền thân của dấu lớn dấu bé, học cách thêm bớt - tiền thân của phép cộng trừ, bé được làm quen với các chữ cái, con số từ 1 - 10...".


guest
Làm gì?
Ngày gửi: 4/20/2009 9:33:05 PM


-Các cháu chuẩn bị vào lớp một đã viết và đọc thành thạo rồi vậy thì đi học lớp một làm gì? và cô giáo lớp 1 sướng nhỉ? chỉ cần ngồi chơi thôi còn gì nửa mà học, hay là các cô dạy chương trình lớp hai để chuẩn bị cho các bé vào lớp hai tới???
- Chi có một chuyện nhỏ thế mà các cấp các ngành không giải quyết được, thì làm gì đây???
Nếu mà tôi có quyền! Tôi khg để tình trạng này kéo dài ...đồng thời tôi sẽ coi lại chương trình học lớp một có cao quá so với trẻ MG chính hiệu mới lên không? Nếu cao quá thì cho các bé đi học chữ học toán trước vậy, còn nếu phù hợp thì ra tay ngăn chặn, đồng thời đưa lên truyền hình nói cho dân chúng hiểu, tiếp theo đưa công văn chỉ thị về trường TIỂU HỌC " CHÁU NÀO BIẾT CHỮ , BIẾT LÀM TOÁN RỒI KHÔNG ĐƯỢC VÀO LỚP 1( CHO LÊN THẲNG LỚP HAI)cháu nào mới vào lớp hai mà học trước chương trình lớp 2 rồi thì lại cho lên thẳng lớp 3 luôn, khỏe! Biết đâu bé 6 tuổi mà được học lớp 5, lúc đó Tây nó nhìn ta chắc chắn phải thán phục thôi... nước ta dạo này thạc sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, nhà tâm lý học,....có mà đầy nói đúng thì mắc mớ gì cho con đi học trước, chẳng qua nói để mà nói cho vui, còn lò luyện thì mỗi ngày mỗi mọc lên càng nhiều và tuổi thơ của bé khi nào mới dành lại được??????????????,




guest

Cần có biện pháp
Ngày gửi: 4/20/2009 9:38:07 PM

Toàn là nói suông làm bà này ông nọ làm chi mà để tuổi thơ của bé mãi bị vùi chôn vào lò luyện thế, không có biện pháp à?????????????


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Tạo hứng học cho trẻ mầm non bằng phần mềm (31/3)
 Giáo dục mầm non: 4 không (30/3)
 Nợ "chuẩn trường quốc gia": Nợ khó đòi hay nợ xấu? (27/3)
 Chia sẻ khẩu hiệu: “Hãy lắng nghe trẻ”! (27/3)
 Hà Nội: 85% trẻ mầm non đi học được cấp ngân sách (26/3)
 Cơ sở mầm non tư thục:Thiếu đủ thứ (19/3)
 Để “chuẩn giáo viên mầm non” thực sự đi vào cuộc sống (19/3)
 Giáo dục mầm non tư thục và nhóm trẻ gia đình ở TPHCM: Rất nhiều cơ sở không đạt yêu cầu (13/3)
 Khả năng của trẻ 5 tuổi đang bị đánh giá thấp (10/3)
 Khổ như giáo viên mầm non dân lập (9/3)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i