Giáo dục mầm non
   Các trường mầm non : Đầu hè đã lo năm học mới
 
Thời gian nghỉ hè chỉ vừa bước qua tuần thứ 3 nhưng các trường mầm non (MN) tại TPHCM đã tất bật chuẩn bị cho năm học mới…

Chưa nghỉ hè đã lo năm học mới…
“Từ đầu tháng 6, nhà trường đã sắm sửa thêm vật dụng bán trú, đồ dùng dạy và học… chuẩn bị cho năm học 2008 - 2009. Trong hè, trường có 12 lớp giữ trẻ, sau đó đến đợt tập huấn giáo viên (GV)… nên phải lo tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất năm học khi chưa… nghỉ hè”, cô Tôn Nữ Thị Kim Anh, Hiệu trưởng Trường MN Bến Thành, cho biết. Năm học 2008 – 2009, trường có chỉ tiêu thu nhận 850 trẻ, trong đó ưu tiên cho trẻ có hộ khẩu tại phường Bến Thành, quận 1, có anh chị đang học tại trường… Cô Kim Anh cho biết thêm: “Trường nhận nuôi giữ hơn 500 trẻ trong hè. Ngoài những dịch vụ chăm sóc bình thường, trường còn nhận giữ trẻ đến 7 giờ tối, cho trẻ ăn thêm cơm chiều, tắm giặt, trẻ thuộc nhóm tuổi tiểu học…”.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lan Hương của Trường MN Hoa Mai (quận 3) cũng gặp khó khăn về trường lớp. “Hoa Mai là một trong những trường MN nhận nhiều trẻ từ 12 đến 18 tháng. Năm học 2007 - 2008 giữ 4 lớp nhóm nhỏ nên đòi hỏi vệ sinh, an toàn cho trẻ rất cao, trong khi, trường đã được xây dựng khá lâu nên gặp khó khăn về cơ sở vật chất, phòng học. Ban giám hiệu sẽ tuyển thêm 3 GV còn thiếu cho năm học mới để đảm bảo chất lượng nuôi dạy trẻ”…

Các trường MN tư thục cũng đang rốt ráo chuẩn bị năm học mới. Cô Lê Thị Làn, Hiệu trưởng Trường MN tư thục Ong Nâu (Phú Nhuận), cho biết: “Trường bắt đầu tuyển thêm GV, bảo mẫu cho năm học mới vì luôn bị biến động về GV”. Cô Ngân Hoa, GV một trường MN tư thục tại quận Tân Bình, kể: “Cho trẻ nghỉ hè chưa đến 2 tuần mà phụ huynh đã “kêu trời” vì họ đâu được nghỉ hè như con. Nhiều phụ huynh phải dẫn con vào công sở, vừa trông con vừa làm. Do đó, nhà trường phải nhận giữ trẻ trong hè. Chính điều đó làm cho nhiều GV thấy áp lực làm việc lớn nên nghỉ việc, khiến trường gặp khó khăn trước thềm năm học mới”.

14 phường “trắng” trường mầm non: trẻ phải học “nhờ”
Theo chỉ thị của UBND TPHCM số 03/2008/CT-UBND ngày 7-3-2008 và kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà trong Thông báo số 194/TB-VP ngày 10-3-2008 về công tác xây dựng cơ bản ngành GD-ĐT, TP sẽ xây dựng 14 trường MN công lập tại 14 phường còn “trắng” trường MN. Tuy nhiên đến nay, khi thời gian chuẩn bị cho năm học 2008 - 2009 còn chưa đầy 2 tháng, Sở Kế hoạch - Đầu tư chỉ đề xuất xây dựng 3 trường MN công lập tại phường 11 và 12 (quận Gò Vấp), phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân). Theo tờ trình số 3496/TTr – SKHĐT ngày 12-6-2008 thì còn 9 phường không có quỹ đất để xây dựng trường MN và 2 trường MN chờ kêu gọi đầu tư xây dựng theo phương thức xã hội hóa.

Quận Tân Phú là địa bàn còn 3 phường chưa có quỹ đất để xây dựng trường MN công lập. Bà Trần Thị Trí, Phó phòng GD quận Tân Phú, cho biết: “Trong năm học tới, số trẻ tại 3 phường Sơn Nhì, Phú Thạnh, Hòa Thạnh vẫn được giải quyết học tạm tại các phường lân cận, hoặc vào trường MN tư thục, nhóm trẻ gia đình. Quận đã đề xuất sửa chữa, nâng cấp 3 trường MN hiện hữu Hoàng Anh, Bông Sen và Rạng Đông phục vụ cho năm học mới nhưng chắc không kịp”.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng GDMN, Sở GD-ĐT: “Giải quyết cho trẻ học tạm tại các nhóm trẻ gia đình, hoặc học nhờ sang địa bàn khác chỉ là giải pháp tạm thời. TPHCM đang thực hiện đô thị hóa, quy hoạch cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại nên gặp không ít khó khăn trong việc dành quỹ đất để xây dựng trường MN đạt chuẩn theo quy định.

Quận 4, quận Phú Nhuận… có nhiều cao ốc, chung cư được xây dựng nhưng lại không có đất để xây trường MN? Từ “cái khó phải ló cái khôn”, chúng ta nên áp dụng mô hình của Singapore và một số nước phát triển, xây dựng trường MN ngay tại các khu chung cư vừa tiện lợi cho phụ huynh đưa đón con, ít tốn quỹ đất, tận dụng khoảng sân của chung cư làm sân chơi cho trẻ. Cách làm này rất linh hoạt, phù hợp với tình hình phát triển các khu dân cư mới hiện nay tại TPHCM. Nên chăng điều đó sẽ trở thành quy định trong điều khoản xây dựng khu dân cư, chung cư mới nhằm đảm bảo chỗ học tốt cho trẻ và thuận tiện cho phụ huynh.

Theo SGGP
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Chế độ lương chưa thu hút được giáo viên (28/6)
 Hàng loạt giáo viên TP HCM xin ra khỏi ngành (27/6)
 Đề xuất tăng chế độ ưu đãi giáo viên mầm non (25/6)
 Về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2008- 2009. (26/6)
 TP Hồ Chí Minh: Tất tả tìm giáo viên mầm non (23/6)
 Trường Mầm Non Bán Công Hương Sen (25/6)
 Vui chơi đối với trẻ mầm non. (24/6)
 Trường Mầm non Rạng Đông 9 quận 6: tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia " (23/6)
 Hướng dẫn tuyển sinh Mầm non (16/6)
 Phương pháp 'chơi mà học' (13/6)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i