Giáo dục mầm non
   Hà Nội: Tăng tiền ăn ở các trường mầm non
 
Mức tiền ăn hàng ngày của trẻ mầm non sẽ tăng lên.
Bị cuốn theo cơn "bão giá", các trường mầm non đều đang rục rịch tăng mức tiền ăn hàng ngày của các cháu để đảm bảo yêu cầu dinh dưỡng. "Gánh nặng" về giá đang ngày càng đè trĩu trên vai các bậc phụ huynh.

Dù "bão giá" đã diễn ra từ trước Tết Nguyên đán, nhưng các trường mầm non đều cố gắng "cầm cự", duy trì khẩu phần ăn hàng ngày của các cháu. Thực đơn cho trẻ chỉ là những món như cơm, thịt sốt cà chua, cá ba sa, canh... cho bữa chính và phở, mì, sữa, nước cam, bánh ngọt... cho bữa phụ buổi chiều, nhưng các trường đều phải cân - đo - đong - đếm sao cho vừa đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ, vừa "đối đầu" được với giá thực phẩm leo thang hàng ngày. Giá thịt, rau, dầu ăn đều tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với trước, khiến nhiều trường rất khó khăn khi đảm bảo bữa ăn cho các cháu.

Hiện nay, mức tiền ăn của trẻ tại các trường mầm non không đều nhau. Không tính đến khối mầm non tư thục chất lượng cao, ngay trong khối các trường công lập, mức tiền ăn này cũng chênh lệch. Hầu hết các trường mầm non công lập đều đang duy trì mức thu 10.000đ/trẻ/ngày, nhưng cũng có những trường chỉ thu 5.000đ - 7.000đ/trẻ. Với mức thu này, dù khéo vun vén đến mấy, các trường cũng chỉ có thể đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu năng lượng cho trẻ, trong khi đó, trên nguyên tắc, bữa ăn tại trường phải đảm bảo đủ 55 - 60% nhu cầu năng lượng một ngày.

Khi được hỏi ý kiến, hầu hết các phụ huynh đều đồng tình với việc tăng mức tiền ăn. Chị Hồng Thu (Khương Thượng, Hà Nội) có con đang học tại Trường Mầm non Hoa Sen cho biết: "Mình đi chợ thấy giá cả thay đổi từng ngày, trong khi tiền ăn của con ở trường vẫn chưa thấy thu thêm cũng sốt ruột. Không phải là muốn đóng tiền nhiều mà chỉ sợ với mức thu như thế, bữa ăn của con không đảm bảo đủ dinh dưỡng thì tội nghiệp". Chính vì vậy, bước vào năm học mới, nhiều trường đã rục rịch tăng mức tiền ăn, sau khi đã có sự thoả thuận của cha mẹ học sinh và sự đồng ý của phòng giáo dục các quận, huyện.

Mức tăng này tuỳ thuộc vào từng trường, nhưng hầu hết các trường đều không tăng quá nhiều, chỉ dao động từ 1.000 - 2.000đ, như Trường Mầm non Hoạ My (Mai Dịch) tăng từ 7.000đ lên 8.000đ/ngày, Trường Mầm non Văn Miếu tăng từ 5.000đ lên 6.000đ/ngày, Trường Mầm non Sao Mai (Đống Đa) tăng từ 7.000đ lên 8.000đ/ngày... Cá biệt có một số trường tăng vọt như Trường Mầm non Kim Liên từ 10.000đ lên 15.000đ/ngày...

Lãnh đạo Sở GDĐT cho biết, để đảm bảo yêu cầu 55 - 60% nhu cầu dinh dưỡng trong bữa ăn của trẻ, tiền ăn mỗi ngày của các cháu phải ở mức 13.000đ - 15.000đ.

Với những người có thu nhập tương đối thì việc tăng mức tiền ăn hàng ngày của con mình chẳng quá to tát để đảm bảo bữa ăn đủ dinh dưỡng. Tuy nhiên, đối với những người có thu nhập thấp, vốn đang phải oằn mình gồng gánh, chống đỡ với cơn "bão giá", lại phải chịu thêm gánh nặng này thì lại không phải là chuyện nhỏ.

Được biết, không chỉ các trường mầm non, các nhóm trẻ gia đình đã rục rịch tăng giá, nhiều trường tiểu học cũng đã thông báo thu thêm tiền ăn từ 300.000 - 500.000 đồng/tháng đối với học sinh học bán trú.

Theo Lao Động
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Ươm mầm non nơi đất núi (4/9)
 "Bèo" như... lương giáo viên mầm non! (3/9)
 Giảm áp lực cho giáo viên mầm non trong năm học mới. (28/8)
 Hội nghị Tổng kết năm học tại Sở Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh (27/8)
 Năm học 2008-2009: Đầu tư xây mới, thay thế 17 trường mầm non (27/8)
 Năm học 2008-2009: “Siết chặt” các trường mầm non ngoài công lập (26/8)
 2.772 người trúng tuyển công chức ngành GD-ĐT (25/8)
 Tập huấn hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy về GDMN (19/8)
 Ngày khai giảng gần kề. (19/8)
 Năm học mới vẫn thiếu giáo viên mầm non (18/8)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i