Giáo dục mầm non
   TP Hồ Chí Minh: Trường mầm non quá tải!
 
Lớp lá 2 Trường Mầm non 19-5, TPHCM có sĩ số 63 học sinh. Ảnh: N.HỮU
Toàn bộ 54 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của TPHCM đều vượt chuẩn về sĩ số học sinh. Nhiều trường mầm non khác có sĩ số lớp học trên 60 học sinh

Chị Trần Thị Xuân, công tác tại UBND quận 1, khi đưa con đi học tại Trường Mầm non Bé Ngoan, quận 1 hết sức ngạc nhiên khi lớp học của con mình có tới 55 cháu. Chị băn khoăn với số cháu đông như vậy, các cô làm sao chăm sóc tốt cho từng cháu. Tuy nhiên, không chỉ có trường này, nhiều trường khác trong quận và nhiều quận khác của TPHCM như quận 3, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp... cũng bị quá tải.

Số trẻ gấp đôi công suất thiết kế ban đầu
Bà Nguyễn Thị Thu Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bé Ngoan, quận 1, giải thích dù nhà trường đã hạn chế số lượng nhận trẻ vào đầu năm học mới, chỉ nhận con giáo viên và CB-CNV làm việc tại quận 1, thế nhưng hiện nay các lớp lá (5 tuổi) vẫn trên 60 học sinh (HS)/lớp, các lớp mầm, chồi trên 50 HS/lớp. Trường Bé Ngoan với sức chứa khoảng 700 HS nhưng hiện nay số lượng là 940 HS.

Áp lực sĩ số cũng xảy ra tương tự đối với Trường Mầm non 19-5. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trước đây, khi xây dựng, chúng tôi chỉ dự trù công suất tối đa là 500 cháu, nhưng bây giờ số lượng HS của toàn trường là 978 cháu. Trong đó, có lớp lá (5 tuổi) phải nhận đến 63 HS, các lớp 2 tuổi (cơm nát) có sĩ số từ 55 đến 60 HS”. Bà Dung cho biết thêm sĩ số HS/lớp tăng, bắt buộc giáo viên (GV) cũng phải tăng 3 GV/lớp. Đây là vấn đề hết sức khó khăn cho nhà trường.

So với các quận, huyện khác có lẽ quận 1 là nơi có nhiều trường mầm non công lập với số lượng khoảng 15 trường, thế nhưng cũng không đáp ứng nổi số lượng HS từ 2 đến 5 tuổi. Chỉ tính riêng đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1 đã có 4 trường mầm non, trong đó có 2 trường đạt chuẩn quốc gia là Mầm non Bé Ngoan và Mầm non 19-5, vậy mà trường nào cũng nhận HS vượt công suất thiết kế ban đầu.

Theo Phòng Mầm non Sở GD-ĐT TPHCM, hiện tại các trường mầm non công lập toàn TP đều quá tải, chẳng hạn Trường Mầm non Hoa Hồng, quận Tân Phú sĩ số bình quân 55 HS/lớp; Mầm non Bông Hồng (huyện Củ Chi) bình quân 50 HS/lớp; Mầm non phường 13, quận Tân Bình 50 HS/lớp; Mầm non phường 14, quận Tân Bình có 7 lớp, trong đó có 2 lớp lá với sĩ số lên đến 64 HS/lớp.

Trường mới chờ... kinh phí
Ông Trần Hữu Vĩnh, Trưởng Phòng Giáo dục quận Bình Tân, cho biết: Mặc dù đã khống chế sĩ số không quá 44 HS/lớp để bảo đảm việc chăm sóc trẻ với bình quân 2 GV, 1 phục vụ hoặc 1 bảo mẫu/lớp nhưng hiện tại quận Bình Tân vẫn bị quá tải vì thiếu trường mầm non. Ngay khu vực Khu Công nghiệp Tân Tạo chỉ có Trường Mầm non Tân Tạo. Các khu vực ở phường Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B và Bình Trị Đông vẫn chưa có trường mầm non công lập nào. Trong khi đó, khu vực ở phường Hòa Thạnh, Phú Thạnh và Tân Sơn Nhì cũng “trống” trường mầm non công lập. Đất xây trường thì có nhưng kinh phí xây trường cũng như các thủ tục còn phải... chờ.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non Sở GD-ĐT TPHCM, số trường mầm non công lập có sĩ số HS từ 50 – 60 HS/lớp đa số là trường nằm khu vực gần các khu chế xuất, khu công nghiệp trên các địa bàn quận Bình Tân, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú và huyện Bình Chánh... Chẳng hạn ở huyện Bình Chánh có 16 trường mầm non công lập/16 xã, 8 trường tư thục, 56 nhóm lớp tư thục và nhóm trẻ gia đình, nhưng nhiều trường vẫn có sĩ số trẻ/lớp cao.

Nguyên nhân theo bà Nguyễn Thị Kim Thanh là do số lượng trẻ mầm non ngày càng tăng nhanh do tăng dân số cơ học, thế nhưng tốc độ xây trường thì quá chậm.

Tại cuộc họp với ngành giáo dục TP năm học mới, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà đã yêu cầu 16 phường còn “trống” trường mầm non trên địa bàn các quận 4, 6, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân xây dựng trường mầm non công lập bằng kinh phí của Nhà nước, thế nhưng đến nay việc này vẫn còn phải chờ. Chính vì vậy, bài toán giảm sĩ số trẻ mầm non không biết bao giờ mới giải được.

Theo Người Lao Động
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Trách nhiệm và tiền lương (?!)
Ngày gửi: 9/13/2008 12:44:55 PM

Học sinh thì quá nhiều trách nhiệm của cô đối với các cháu thi quá lón nhưng vị trí của các cô giáo mầm non thì chẳng có chút giá trị nào trong xã hội, kể cả trong lòng các bậc phụ huynh...tiền lương lại ít ỏi không tương xứng với công sức mà các cô bỏ ra. Hi vọng rằng xã hội sẽ ngày càng quan tâm hơn tới đời sống của giáo viên mầm non, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để họ an tâm công tác.


guest
Áp lực và trách niệm
Ngày gửi: 9/15/2008 3:01:11 PM


Là một giáo viên Mầm Non tôi thấy lúc nào các trường cũng là quá tải, nhà trường phải có kế hoạch nhận cháu chứ và phù hợp với diện tích của nhà trường, lương của giáo viên thì không được quá tải mà trách nhiệm thì đè nặng trên vai. Diện tích trường lớp thì có hạn giáo viên thì thiếu bỏ nghề nhiều nếu sẩy ra việc gì thì ai là người chịu trách nhiệm hay lúc đó lại là giáo viên.



guest

THỜI BUỔI KINH TẾ
Ngày gửi: 9/23/2008 8:17:40 PM

Đối với nền kinh tế hiện nay thì lương Giáo Viên đúng là quá ít. Vì bây giờ thời buổi thị trường cái gì cũng tăng, ngành nghề nào cũng tăng mà chỉ có lương của giáo viên Mầm Non là không tăng. Mà trong khi đó người làm việc nhiều nhất và vất vả nhất lại chính là những cô giáo Mầm Non. Sáng thì đi từ sớm, về thì lại trễ. Nên có nhiêù giáo viên có giàu kinh nghiêm cũng yêu nghề nhưng mức lương thấp quá không đủ để họ trang trải trong cuộc sống gia đình nên đã từ bỏ nghề ra đi. Vì vậy tôi nghĩ là cần phải có một thay đổi nào đó để giáo viên Mầm Non an tâm không lo nghĩ gì nữa.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Hà Nội: Tăng tiền ăn ở các trường mầm non (8/9)
 Ươm mầm non nơi đất núi (4/9)
 "Bèo" như... lương giáo viên mầm non! (3/9)
 Giảm áp lực cho giáo viên mầm non trong năm học mới. (28/8)
 Hội nghị Tổng kết năm học tại Sở Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh (27/8)
 Năm học 2008-2009: Đầu tư xây mới, thay thế 17 trường mầm non (27/8)
 Năm học 2008-2009: “Siết chặt” các trường mầm non ngoài công lập (26/8)
 2.772 người trúng tuyển công chức ngành GD-ĐT (25/8)
 Tập huấn hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy về GDMN (19/8)
 Ngày khai giảng gần kề. (19/8)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i