Giáo dục mầm non
   Trường mầm non nhận trẻ từ 8 giờ: Phụ huynh kêu… trời!
 

Ngay sau khi Giáo Dục TP.HCM đăng bài "150 ngàn trẻ mầm non sẽ phải đi học muộn?" (số 627 ra ngày 11-2-2009) phản ánh về khả năng các trường mầm non sẽ hoạt động 9 giờ/ngày, theo đó giờ đón trẻ sẽ muộn hơn hiện nay khoảng 1 giờ, chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi của phụ huynh học sinh xung quanh vấn đề này...

Phụ huynh kêu... trời, nếu trường MN công lập nhận trẻ lúc 8 giờ

Nghỉ làm ở nhà đưa con đi học
Anh Quang Huy phụ huynh bé Đức Mạnh - Trường Mầm non Bé Ngoan, Q.1 bức xúc: "Nhà tôi ở gần sân bay, bà xã thì dạy ở Trường Công nghệ Thực phẩm (Q.Tân Bình), còn tôi làm tại Văn phòng II Bộ Công an đường Nguyễn Văn Cừ, Q.1. Lúc đầu chúng tôi cũng tính cho bé học gần nhà nhưng cả hai vợ chồng đều làm giờ hành chính nên không ai đưa rước. Sau đó, do quen biết nên tôi xin được cho bé vào Trường MN Bé Ngoan. Và tôi cũng lãnh luôn trách nhiệm đưa rước con. Khoảng 7 giờ kém mỗi ngày hai cha con lên đường, đưa bé tới trường trước (thường là 7 giờ 10 đến 7 giờ 15) rồi tôi tới cơ quan là vừa đúng giờ làm (7 giờ 30). Nếu bây giờ nhà trường nhận trẻ lúc 8 giờ, chắc tôi hoặc vợ phải nghỉ việc ở nhà để đưa rước con...".

Từ 7 giờ đến 7 giờ 30, Trường Mầm non Hương Sen, Q.Phú Nhuận mở cổng đón trẻ. Anh Hùng - bảo vệ ở đây cho biết: "Từ 7 giờ 5 đến 7 giờ 20 là thời gian phụ huynh đưa trẻ tới trường đông nhất. Tầm 7 giờ 30 chỉ có lác đác vài người, chủ yếu là những phụ huynh không đi làm nhà nước mà buôn bán hoặc ở nhà nội trợ..."

Chị Hồng Thắm nhà ở đường Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận có con đang học lớp lá Trường MN Hương Sen tâm tư: "Hiện chồng tôi đang đi học ở nước ngoài, ông bà nội và ông bà ngoại đều ở quê, người giúp việc cũ đã xin nghỉ cả năm nay rồi, tìm người giúp việc mới thì không được. Gần một năm nay, ngày nào cũng vậy, bảo vệ vừa ở cổng là mẹ con tôi có mặt. Bé thường tỏ ra không vui vì đến sớm nên không có bạn để chơi nhưng biết làm sao được, nếu con có bạn chơi thì mẹ sẽ trễ giờ làm. Tôi làm việc ở Ngân hàng Nhà nước (đường Bến Chương Dương, Q.1), từ trường của con tới cơ quan của mẹ cũng 5 -6 km, đã vậy đường thường xuyên kẹt xe nên hôm nào tới cơ quan cũng vừa đúng 7 giờ 30. Bây giờ trường nhận trẻ lúc 8 giờ, tôi không biết phải xoay sở như thế nào...".

Trường tư sẽ quá tải
Trong khi anh Quang Huy tính đến giải pháp nghỉ việc để đưa rước con, chị Hồng Thắm chưa biết xoay sở thế nào thì chị Lan (đường Trần Kế Xương, P.3, Q.Bình Thạnh) quyết định cho con học trường tư. Hiện tại con gái chị - bé Quỳnh Trang (4 tuổi) đang học lớp lá Trường MN 3 (đường Đinh Tiên Hoàng, Q.Bình Thạnh). "Ông xã của tôi làm việc ở Công ty Điện lực Việt Nam tại Q.1, từ nhà tới cơ quan không xa (khoảng 4 km) nhưng do đường thường xuyên bị tắc nên chưa tới 7 giờ là anh ấy đã đi rồi. Bởi vậy việc đưa bé Trang đi học được giao cho tôi. Tôi cũng làm ở Q.1 nhưng làm cho công ty nước ngoài nên 8 giờ mới làm. Với thời gian đưa con tới trường như hiện nay thì không có gì đáng bận tâm nhưng nếu trễ tới 8 giờ thì chỉ còn cách cho bé học trường tư thôi", chị Lan cho biết.

Đồng quan điểm với chị Lan, chị Bình (đường Lê Văn Sĩ, Q.3) có con đang học ở Trường MN Tuổi Thơ 7, Q.3 cũng cho biết: "Nếu trường công lập nhận trẻ lúc 8 giờ thì đành phải cho con học ở trường tư vậy. Mặc dù chất lượng trường tư thua xa trường công, học phí lại cao nhưng giờ giấc ở đấy thoải mái. Có trường mới 6 giờ 30 đã nhận cháu, nếu phụ huynh kẹt công chuyện 18 -19 giờ mới tới đón trẻ cũng được"...

Thành phố hiện có 256 trường và 829 nhóm lớp tư thục đang nuôi giữ trên 100 ngàn trẻ. Dẫu rằng không phải trường, lớp tư thục nào cũng yếu kém nhưng các trường ngoài công lập vẫn còn nhiều hạn chế. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Trưởng phòng Giáo dục Mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: "Qua kiểm tra, khảo sát nhiều cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập cho thấy vẫn còn không ít cơ sở thu tiền ăn thấp (khoảng 12 ngàn đồng/ngày). Với mức thu như vậy không thể đảm bảo đủ lượng calo cho trẻ. Cấp dưỡng ở nhiều cơ sở chưa có nghiệp vụ nấu ăn, chưa đạt trình độ trung cấp (đối với những cơ sở có trên 100 cháu)...". Không chỉ có vậy, nhiều cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập còn phải thuê mướn mặt bằng nên trường lớp chật hẹp, không đảm bảo an toàn cho trẻ. Giáo viên phần lớn đều không đạt yêu cầu, yếu kém về nghiệp vụ, chuyên môn chăm sóc trẻ. Ở một số trường tư vẫn còn xảy ra tình trạng cô đánh cháu, nhồi nhét thức ăn vào miệng cháu... Song, đó sẽ là sự lựa chọn của nhiều phụ huynh nếu các trường công lập nhận trẻ lúc 8 giờ.

Theo Báo Giáo Dục

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Không thể thực hiện được
Ngày gửi: 2/13/2009 5:29:39 PM

Tôi là một phụ huynh có con đang học lớp mẫu giáo 4 tuổi, sau khi đọc thông tin này tôi không thể tin vào mắt mình, vẫn biết rằng các cô giáo Mầm Non phải chịu khá nhiều thiệt thòi về giờ giấc nhưng nhà nước cũng nên có hướng khác chứ không phải giải quyết theo cách này.


guest
Nên thực hiện.
Ngày gửi: 2/15/2009 2:17:14 PM


Phải thực hiện thôi vì giáo viên mầm Non quá cực rồi, ai cũng than như anh chị thì con của chúng tôi thì sao? Vì nhà trường yêu cầu có mặt 6h30 do đó tôi phải đưa con đến trường trước giờ này mà từ nhà đến trường tôi là 15 cây số, vì vậy mà 5h30 là mẹ con tôi đã phải ra khỏi nhà rồi, tôi hoan nghênh ý kiến này của Bộ.



guest

Cần có chế độ đãi ngộ cho GVMN trường công lập
Ngày gửi: 2/17/2009 11:16:45 AM

"....vì vậy mà 5h30 là mẹ con tôi đã phải ra khỏi nhà rồi, tôi hoan nghênh ý kiến này của Bộ". Nếu vậy xin hỏi Chị thì 5h30 sáng chị gởi con vào trường nào???
Tôi không có ý tranh luận với Chị vấn đề này, nhưng mỗi ngành nghề đều có đặc thù riêng mà mỗi gia đình cần sắp xếp sao cho tiện lợi và mục đích cuối cùng vẫn là chăm sóc các cháu một cách tốt nhất và phụ huynh thì cống hiến cho xã hội nhiều nhất. Tôi rất chia sẻ những vất vả của GV Mầm Non nhưng sao ở đây lại có sự phân biệt trường tư trường công.



guest
Một biện pháp hay
Ngày gửi: 2/17/2009 12:53:09 PM


Tôi rất đồng ý với ý kiến này của Bộ, mong rằng sẽ nhanh được thực hiện vì giáo viên Mầm Non làm quá nhiều giờ trong một ngày. Nhiều người nói thông cảm nhưng chưa có biện pháp nào khắc phục.



guest

Giáo viên mầm non cực là do làm quá nhiều Đồ Dùng Đồ Chơi
Ngày gửi: 2/20/2009 9:20:56 AM

Tôi không đồng ý với việc nhận trẻ lúc 8 giờ, các cơ quan, xí nghiệp đều vào việc lúc 7g30 thì làm sao đưa trẻ đến trường được. Nói đến việc giáo việc mầm non làm quá nhiều giờ trong ngày tôi thấy không đúng. Vì các cơ quan, xí ngiệp cũng làm 8 tiếng/ngày như giáo viên mầm non vậy. Giáo viên mầm non cực là do làm quá nhiều Đồ Dùng Đồ Chơi. Bộ có thể phê chuẩn cho giáo viên bớt làm đồ dùng đồ chơi và sọan giáo án ngắn gon đơn giản miễn sao có chất lượng là được. Chứ tôi thấy giáo viên MN soạn giáo án quá dài dòng và năm nào cũng soạn, nên không đầu tư thêm được sáng tạo.


guest
Cần có biện pháp giải quyết khác
Ngày gửi: 2/20/2009 11:43:31 AM


Tôi là cô giáo Mầm Non đã đi dạy được 26 năm rồi, công việc của tôi quá vất vả và thời gian lên lớp quá nhiều với lại vô cùng thiếu thốn. Đồ dùng dạy học phải tự làm rất nhiều nên không làm lấy gì mà dạy trẻ. Song nếu trường tôi nhận trẻ từ 8h thì chắc phụ huynh cho con nghỉ hết vì họ phải đi làm từ rất sớm. Ở trường tôi quy định trả trẻ đến 5h30. Nhưng nhiều hôm chúng tôi phải đến 6h30 mới về được mà không thu thêm một khoản tiền nào cả. Nhắc nhở phụ huynh một chút song cả cô giáo và phụ huynh đều cười trừ là xong bởi ai cũng có những lý do mà nghe thì đều là chính đáng cả. Nhiều khi nghĩ vất vả quá song lại tự động viên: Ai bảo mình chọn nghề này? Thôi tất cả vì học sinh vậy, ấy thế mà do ở vùng nông thôn nên những ngày lễ tết không được phụ huynh quan tâm gì cả. BGH nhà trường động viên bằng cách tự chúc tụng nhau và mua mấy gói bánh kẹo liên hoan thế mà cũng vui. Nói như vậy cho thấy quan cũng thấy buồn tủi lắm. Chúng tôi chỉ muốn được nhà nước quan tâm về chế độ cần có biện pháp khắc phục để GVMN yên tâm công tác, còn nên tạo điều kiện để phụ huynh đi làm thì cần phải làm nhiều giờ bởi vì trẻ nhỏ cần có người trông. Chúng tôi cũng là cha mẹ nên rất hiểu nếu không có người trông con thì có đi làm cũng không hiệu quả vì còn lo cho con ở nhà.



guest

Giáo viên Mầm Non rất yêu nghề nhưng...
Ngày gửi: 2/23/2009 12:30:39 PM

Tôi là giáo viên Mầm Non, tôi nghĩ gửi trẻ 7 hay 8 giờ không quan trọng nhưng quan trọng là áp lực của giáo viên Mầm Non quá cao. Vừa nhiều thời gian lại vô cùng cực nhọc, làm liên tục không dám nghỉ tay. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ nghề Mầm Non khó nhọc như vậy, tôi đã chuyển sang ngành khác từ rất sớm. Nhưng lắm lúc lại thấy yêu nghề không sao bỏ được. Tôi ước trường công lập cũng như trường tư thục, không nặng nhọc về chương trình dạy, sổ sách, thanh tra kiểm tra thì nghề này lý tưởng biết bao.


guest
Giáo viên Mầm Non cần được quan tâm từ nhiều phía...
Ngày gửi: 4/5/2009 5:34:43 PM


Tôi cũng là 1 giáo viên MN. Việc được đi làm vào 8h là mơ ước của giáo viên MN chúng tôi. Ai cũng có gia đình cả. Tôi cũng có gia đình, cũng có con và nhà thì đơn chiếc nên việc đưa đón con đi học là công việc của tôi. Các bạn thử nghĩ xem chúng tôi có mặt vào lúc 6h30 thì muốn đến được trường thì tôi phải gọi con chúng tôi dậy sớm trước đó. Mà các bạn cũng hiểu rằng trẻ em nào cũng vậy, chúng ngủ ngon thì rất tội nghiệp khi kêu chúng dậy sớm và nhất là trong khi các trẻ em khác còn ngủ thì con tôi phải dậy vì phải đi làm theo mẹ. Đồng lương chúng tôi thì thấp, đồng lương chúng tôi rất eo hẹp để lo cho con. Ai cũng biết than và có lý do về việc thu thêm tiền trước 8h và giữ trẻ về muộn. Nhưng nếu không có sự giải quyết hợp tình hợp lý thì rất thiệt thòi cho giáo viên MN chúng tôi. Nhất là đồng lương, áp lực của trường công thêm giờ giấc làm việc nhiều, ngoài ra công việc phải đòi hỏi chúng tôi phải học tập để nâng cao trình độc như vậy khiến chúng tôi không có thời gian nào để chăm sóc cho gia đình. Các bạn có nghĩ rằng đồng lương và đặc thù của công việc có thỏa với công sức chúng tôi bỏ ra hay không? Hơn thế nữa, chúng tôi được thông báo rằng sẽ được nhận tiền tăng giờ nhưng mãi đến giờ chúng tôi cũng chưa được lãnh vì nhiều lý do,.. Tôi không hiểu rằng ngành giáo dục quan tâm thế nào cho những người dạy MN chúng tôi?


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Cần rạch ròi phần đánh giá và phần dạy (12/2)
 Học trước chương trình lớp 1 với trẻ 5 tuổi: Lợi ít, hại nhiều (12/2)
 TPHCM thiếu khoảng 2.000 giáo viên mầm non (11/2)
 Sẽ "chốt" chuẩn trẻ 5 tuổi sau 60 ngày (11/2)
 “Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi” cần, nhưng phải sửa nhiều (10/2)
 Các ý kiến về: Dự thảo bộ chuẩn cho trẻ 5 tuổi (9/2)
 Giáo viên mầm non được trả tiền phụ trội 200 giờ/năm (6/2)
 Chuẩn trẻ 5 tuổi: Nhiều chỉ số “có vấn đề” (6/2)
 Trẻ 5 tuổi phải biết đi lùi, bật xa, dự đoán thời tiết (5/2)
 Giáo dục TP HCM quyết liệt đổi mới (4/2)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i