Giáo dục mầm non
   TP.HCM: Trải “thảm đỏ” tuyển giáo viên
 
Mới đây, Sở GD-ĐT TP.HCM có văn bản số 1370/DGĐT-TC về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2008-2009. Theo đó, năm học này ngành giáo dục cần 4.322 người. Trong đó, mầm non: 988 người, tiểu học: 876 người, chuyên biệt: 36 người, THCS: 1.316 người, THPT: 882 người, CĐ - TH chuyên nghiệp: 95 người, tăng cường ngoại ngữ bậc tiểu học: 129 người (Anh: 114, Hoa: 15).

Nộp hồ sơ dự tuyển công chức ngành giáo dục năm học 2007-2008

Mở rộng đối tượng dự tuyển
Nói về điều kiện tuyển dụng, ông Văn Công Sang - Trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: “Người dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức, đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên (GV) dự tuyển. Cụ thể, đối với GV mầm non, GV tiểu học phải có bằng trung cấp sư phạm trở lên. Còn GV THCS thì phải có bằng tốt nghiệp CĐ sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp CĐ và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Ở bậc THPT, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp ĐH sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp ĐH và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Riêng những người đã tốt nghiệp CĐ sau đó học nâng lên ĐH không chính quy thì không được dự tuyển bậc THPT”.

So với mọi năm, năm học 2008-2009, ngành giáo dục TP.HCM tuyển thêm 3 đối tượng. Đó là, GV tâm lý giáo dục làm công tác tư vấn tâm lý trong trường học, điều kiện là phải có bằng ĐH sư phạm khoa tâm lý giáo dục. GV dạy các môn toán, lý, hóa, sinh bằng tiếng Anh tại các trường THPT. Điều kiện phải tốt nghiệp ĐH sư phạm đúng chuyên ngành giảng dạy và có bằng tốt nghiệp ĐH hoặc CĐ chuyên ngành tiếng Anh. Không chỉ tuyển giáo viên cho các trường, Sở GD-ĐT còn tuyển 3 chuyên viên pháp chế làm việc tại Sở, điều kiện là tốt nghiệp ĐH chuyên ngành luật. Tuy nhiên, với 3 đối tượng mới này ông Văn Công Sang phải thừa nhận: “Chúng tôi không hy vọng sẽ tuyển được đủ người. Đây chỉ là một hình thức “rao hàng”, mình “rao” như vậy để người ta biết là ngành giáo dục đang cần và người ta sẽ đi học…”.

Ngoài những điều kiện trên, người dự tuyển phải là công dân Việt Nam, có nơi thường trú tại Việt Nam, trong độ tuổi từ 18 đến 45. Có đơn dự tuyển, lý lịch rõ ràng và có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc.

Các ứng viên phải nhớ password để mở hồ sơ
Theo công văn số 1370/GDĐT-TC thì hồ sơ tuyển dụng gồm có: đơn xin xét tuyển GV có dán ảnh 4 x 6; sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của chính quyền địa phương; bản sao hộ khẩu có xác nhận của chính quyền địa phương. Trường hợp không có hộ khẩu đăng ký tạm trú dài hạn thì phải đăng ký tình nguyện; bản sao giấy khai sinh hợp lệ; bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp có xác nhận sao y của trường đào tạo; bản sao học bạ hoặc bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển; giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trong 6 tháng); bản sao chứng minh nhân dân; các loại giấy chứng nhận thuộc diện hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

Những người được hưởng ưu tiên là người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ, người tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng. Bên cạnh đó, người dân tộc thiểu số, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, con liệt sĩ, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động, con thương bệnh binh, con người hoạt động cách mạng cũng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng.

Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ 2 năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, công chức cấp xã có thời gian làm việc liên tục từ 3 năm trở lên cũng nằm trong diện được ưu tiên tuyển dụng.

Thời gian phát và nhận hồ sơ bắt đầu từ nay đến hết ngày 15-7. “Khác với mọi năm, năm nay Sở GD-ĐT sẽ không bán hồ sơ mà người dự tuyển sẽ nhận hồ sơ trên mạng thông tin giáo dục (địa chỉ http://www.hcm. edu.vn, chọn Tổ chức cán bộ). Khi đã có hồ sơ, người dự tuyển tự nhập thông tin tuyển dụng của bản thân vào trang web tuyển dụng viên chức của Sở GD-ĐT, cách nhập thông tin xem hướng dẫn tại http://www.hcm.edu.vn, chọn Tổ chức cán bộ. In giấy xác nhận đã đăng ký dự tuyển qua mạng. Khi nhập thông tin, người dự tuyển phải nhập đúng số chứng minh nhân dân và số hồ sơ, vì đây là chìa khóa để mở hồ sơ nếu muốn sửa chữa, thay đổi thông tin đã nhập”, ông Văn Công Sang nhấn mạnh.

Từ 16 đến 25-7, tại hội trường B - Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Sở GD-ĐT sẽ tổ chức nhận hồ sơ dự tuyển. Người dự tuyển phải mang theo chứng minh nhân dân, giấy xác nhận đã đăng ký dự tuyển qua mạng và các giấy tờ khác kèm bản chính để đối chiếu.

Vùng ven, ngoại thành “trải thảm” chờ GV
Năm nào cũng vậy, các quận ven và huyện ngoại thành cũng mong chờ GV mới như “trời hạn mong mưa”. Năm nay, Q.Bình Tân, Q.9, huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn là những địa bàn “nóng” về thiếu GV. Đặc biệt là GV mầm non, tiểu học, năng khiếu như nhạc, họa, thể dục, bậc THCS thì thiếu GV giảng dạy môn tin học, sinh vật…

Để thu hút GV tình nguyện phục vụ vùng sâu, vùng xa, Sở GD-ĐT đã có ưu tiên trong tuyển dụng đối với những người này. Còn tại các huyện ngoại thành, tùy vào điều kiện của địa phương mà có những chế độ ưu đãi riêng.

Ông Nguyễn Trung Khánh, Trưởng phòng Giáo dục huyện Nhà Bè cho biết: “Những GV tình nguyện về dạy ở Nhà Bè đều được hưởng phụ cấp vùng sâu vùng xa 500.000đ/tháng (ngân sách thành phố), riêng dạy ở thị trấn thì được hưởng 200.000đ (ngân sách của huyện). Ngoài ra, các thầy, cô còn được hưởng từ 50.000 - 200.000đ/tháng tiền công tác phí. Ở những trường thuộc vùng sâu, vùng xa đều có nhà công vụ cho giáo GV. Mặt khác, từ nhiều năm nay UBND huyện đầu tư rất nhiều cho việc xây dựng trường lớp, hiện nay Nhà Bè có 5 trường đạt chuẩn, chúng tôi phấn đấu mỗi năm có 2 trường đạt chuẩn. Trường lớp khang trang cũng là một yếu tố để Nhà Bè thu hút GV…”.

Còn ở huyện Củ Chi, theo ông Lê Hồng Sen – Trưởng phòng Giáo dục thì GV về dạy ở các xã vùng sâu, vùng xa được hưởng phụ cấp 500.000đ/tháng và huyện đang chuẩn bị xây nhà công vụ để đón giáo viên từ nội thành về dạy…

Năm học 2008-2009, Bình Chánh cần 96 GV mầm non, 98 GV tiểu học và 46 GV THCS. Ở những xã vùng sâu, vùng xa đều có chế độ phụ cấp thêm 500.000đ/tháng và có nhà công vụ (Trường TH Bình Lợi). Tuy nhiên, “về lâu dài huyện phải tự cung cấp nguồn GV chứ không thể trông chờ Sở GD-ĐT phân bổ về. Vì vậy, từ 3 năm nay Bình Chánh đã hợp đồng với Trường ĐH Sài Gòn đào tạo 68 GV mầm non, năm nay đào tạo thêm 100 GV tiểu học. Ngoài ra, chúng tôi cũng hướng nghiệp để các em học sinh THPT thi vào các trường sư phạm. Em nào học sư phạm sẽ được hưởng mức học bổng cao gấp đôi so với các trường ĐH, CĐ khác…”, ông Nguyễn Minh Châu - Trưởng phòng Giáo dục huyện cho biết.

Theo Báo Giáo Dục
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


CO VANG

Vấn đề học phí học tại chức
Ngày gửi: 7/4/2008 3:22:36 PM

Trong thời gian học tại chức tại trường Đại học Sư phạm khoa Giáo dục Mầm non, trường đòi hỏi chúng tôi phải có bằng A vi tính và bằng A Anh văn, thay vì quy định thời hạn rộng rãi cho chúng tôi, vì chúng tôi là những người có quỷ thời gian rảnh rỗi rất ít.

Nhưng không, trường quy định là năm đầu là phải có cả 2 bằng cấp nộp cho trường. Nếu không chúng tôi phải đóng học phí là Anh văn 850.000đồng, vi tính 500.000 d0ồng, học trong thời gian ngắn và không cấp bằng cho chúng tôi.

Sự học như vậy nhằm hợp thức hóa việc học Đại học, nhưng trong khi đó nếu chúng tôi bỏ thời gian đi học và tốn bao nhiêu đó tiền, chúng tôi sẽ có 2 tấm bằng để nộp vào cả 2 trường: trường đang theo học và trường đang làm việc.

Tiền làm ra không nhiều mà chúng tôi phải tốn tiền để đóng học phí học Đại học, tốn tiền sách vở, tốn rất nhiều tiền để cho việc học, mà giờ đây nếu theo cách của trường Đại học Sư phạm, chúng tôi phải tốn tiền để hợp thức hóa cho việc học Đại học là 1.350.000đồng, và tốn thêm tiền để lấy thêm 2 bằng A vi tính, bằng A Anh văn ở một nơi đào tạo khác để nộp cho trường chúng tôi đang công tác.

Hiện học phí chúng tôi đang đóng là 3.200.0000 đồng/năm học. Chúng tôi đang lo lắng vì đồng lương hàng tháng chỉ là 1.295.000 đồng .



guest
CO VANG !
Ngày gửi: 7/10/2008 12:07:51 PM


Hiện giờ nhiều bạn đã đi lấy bằng A, bằng B Anh Văn ở Trung tâm nào đó tại Gò Vấp. Bạn cứ hỏi xem có bạn nào biết chỉ dùm, học trong thời gian ngắn thôi. Tốn từ 300.000 đến 600.000. Chỉ trong 1 tuần rồi thi. Không tốn nhiều thời gian mà lại rẻ nữa. Chúc bạn thành công.



Justforyou

Chia sẻ
Ngày gửi: 7/13/2008 8:39:17 AM

Bạn Co Vang à, người ta hay có câu "Muốn lãi phải bỏ vốn ra". Việc khắc phục kinh tế để đi học là cần thiết. Bạn cần phải nghĩ ra phương án để giải quyết cho phù hợp với hoàn cảnh của mình, thậm chí là vượt quá khả năng của mình 1 chút. Nói thật với bạn nhé, ngày trước (cách đây khoảng dăm năm) mình đi học phải đóng học phí là 3 triệu đồng/1học kỳ - vì ngành học cũng khá đặc biệt nên học phí đắt (mắc) quá! Mình cũng không có nhiều tiền, vậy là phải liều mình vay tiền của bạn bè, người thân để theo học với quyết tâm học bằng xong và kiếm tiền trả nợ dần sau này. Mọi sự rồi cũng đâu vào đấy, bây giờ mình đã học xong, ổn định công việc, trả được hết nợ và đang tiếp tục học cao học nữa.
Việc có được 1 chứng chỉ A Anh văn và A vi tính là điều bắt buộc và có lẽ cũng không khó khăn gì; vấn đề là phụ thuộc vào sự quyết tâm của bạn: đầu tư vào đó 3 tháng học vào các buổi tối, chi tiêu, sinh hoạt bớt đi 1 chút, bạn sẽ có những điều kiện mong muốn. Chúc bạn thành công.



guest
Nếu không có bằng A Anh văn và vi tính phải nộp tiền học ?
Ngày gửi: 7/15/2008 4:07:32 PM


Ngoài tiền học phí đóng theo học kỳ thì sinh viên phải đóng thêm tiền học Anh văn và vi tính cho trường Đại học sư phạm? Không phải tiền học đã được tính hết cho sinh viên theo từng khóa học?



guest

Phản hồi
Ngày gửi: 8/5/2008 7:45:26 PM

Nếu nói như bạn có nick "justforyou" thì không đúng. Bạn cứ nói là thời điểm đó bạn đóng tiền nhiều hơn chúng tôi và phải đi vay mượn mà vẫn hoàn thành được việc học, nếu bạn làm được điều đó thì bạn thật đáng khen. Nhưng còn đối với chúng tôi, tiền chi tiêu hàng ngày còn không đủ, với vật giá leo thang như hiện nay thì làm sao chúng tôi có thể đáp ứng được vừa chi tiêu trong nhà vừa chi cho việc học. Bạn đừng nên so sánh tại sao bạn làm được mà chúng tôi không làm được mà phải xin nhờ trợ giúp của Sở Giáo dục thành phố, nếu chúng tôi xin được kinh phí thì rất nhiều người được đi học, nếu như có kinh phí này để có thể đáp ứng được nhu cầu nâng cao chất lượng giáo viên hiện nay. Bạn hiểu tôi muốn nói gì chứ?


CO VANG
Vấn đề đã được giải quyết
Ngày gửi: 8/7/2008 5:17:58 PM


Bạn "Justforyou" đã không hiểu nội dung của Cỏ Vàng đưa ra . Cỏ Vàng đã tự đóng học phí để đi học , đã trang trải mọi thứ chi phí cho việc học . Ở đây , Cỏ Vàng muốn nói là chỉ có 1 bằng cấp mà lại phải tốn 2 lần tiền , nhưng cả 2 bằng Anh văn và vi tính lại phải tốn 4 lần tiền , có phí hay không ? Bạn Justforyou đã không đọc kỹ đã vội vàng kết luận rồi . Nhưng hiện nay trường Đại học Sư Phạm đã cho những người học tại chức tự do muốn học ở đâu thì học , và đến 4 tháng cuối khi chuẩn bị thi tốt nghiệp thì nộp bằng cấp vào . Cỏ Vàng thực sự mong muốn được như vậy để có thời gian chuẩn bị tốt cho cả hai trường .


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Các trường mầm non : Đầu hè đã lo năm học mới (30/6)
 Chế độ lương chưa thu hút được giáo viên (28/6)
 Hàng loạt giáo viên TP HCM xin ra khỏi ngành (27/6)
 Đề xuất tăng chế độ ưu đãi giáo viên mầm non (25/6)
 Về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2008- 2009. (26/6)
 TP Hồ Chí Minh: Tất tả tìm giáo viên mầm non (23/6)
 Trường Mầm Non Bán Công Hương Sen (25/6)
 Vui chơi đối với trẻ mầm non. (24/6)
 Trường Mầm non Rạng Đông 9 quận 6: tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia " (23/6)
 Hướng dẫn tuyển sinh Mầm non (16/6)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i