Giáo dục mầm non
   Lễ khai giảng độc đáo tại trường Mầm non Dịch Vọng
 

Ngoài phần lễ khai giảng truyền thống, các em nhỏ trường Mầm non Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) còn được tham gia một hội chợ quê độc đáo.

Sáng nay (5/9), trường Mầm non Dịch Vọng, quận Cầu Giấy Hà Nội đã tổ chức "Ngày hội tới trường" cho hơn 800 học sinh mầm non tại trường.

Đặc biệt, dưới sự hỗ trợ của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục và văn hoá cộng đồng (thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam), các cháu bé trường Mầm non Dịch Vọng đã có một lễ khai giảng ấn tượng và độc đáo. Sau phần lễ và văn nghệ thông thường, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục và văn hoá cộng đồng đã tài trợ miễn phí cho trường Hội chợ quê với các gian hàng đồ ăn như: quà bánh quê, hoa quả dầm, nước giải khát và những trò chơi dân gian như: Kéo co, đi cà kheo, nhảy bao bố, nặn tò he, làm chuồn chuồn tre...

Theo bà Lê Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục và văn hoá cộng đồng, sắp tới Trung tâm sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đưa trò chơi dân gian này vào các trường Tiểu học trong cả nước. Hiện tại, các chương trình đã xin được tài trợ, trước mắt trong tháng 10 này sẽ chọn 10 trường tiểu học ở Hà Nội và 10 trường ở TP.HCM để thực hiện thí điểm, sau đó sẽ họp rút kinh nghiệm trước khi triển khai chương trình đưa trò chơi dân gian vào thực hiện các trường tiểu học ở 64 tỉnh, thành trong cả nước.

Dưới đây, VTC News xin giới thiệu một số hình ảnh trong lễ khai giảng tại trường Mầm non Dịch Vọng với những trò chơi dân gian hấp dẫn và sôi động với các em nhỏ:

Màn múa hát Alibaba sôi động của các bạn mầm non 5 tuổi được các bạn nhỏ nhiệt liệt cổ vũ.



Các cô giáo trường Mầm non Dịch Vọng trong một màn múa hoa sen.


Một học sinh mới khóc và được cô giáo dỗ dành


Tiếng trống khai trường vang lên rộn rã trong không khí náo nức của các em nhỏ.


Các trò chơi dân gian được tổ chức khắp nơi trong sân trường. Góc này các bạn nhỏ hiếu động tham gia trò kéo co.


Ở một góc khác, là trò chơi đi cà kheo. Các hộp sữa đã dùng hết được tận dụng và trang trí đẹp để thành những đôi cà kheo.


Một bé gái mạnh dạn bước đi trên đôi cà kheo với sự trợ giúp của cô giáo.


Các bạn nhỏ không thích những trò mạo hiểm thì say sưa với trò làm chuồn chuồn tre.


Và nặn tò he với sự hướng dẫn của nghệ nhân


Gian hàng quà bánh quê với bánh đúc, bánh giò, khoai... khá hấp dẫn thu hút khá nhiều em nhỏ.


Một phụ huynh hỏi mua bánh nhưng cô giáo nói "các cháu sẽ được ăn bánh miễn phí"


Ở một gian hàng khác, cô giáo đang phát đồ chơi như chong chóng, bóng bay, hoa... cho các bé.


Cô ân cần tặng đồ chơi và chúc bé ngoan ngoãn.

Theo VTC News

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Rất hay
Ngày gửi: 9/12/2009 7:40:09 PM

Chuẩn bị như vậy rất hay, nhưng có thể áp dụng cho tất cả các trường trên cả nước để tất cả các trẻ có thể tham gia được, nhất là các trẻ ở vùng xa.


guest
Hơi lãng phí
Ngày gửi: 9/21/2009 5:34:36 PM


Đúng như ý kiến trên, tổ chức như vậy rất hay nhưng chúng ta không thể tổ chức đồng loạt được. Tôi thấy thật lãng phí, ở miền núi các bạn có biết một ngày trẻ ăn bao nhiêu không? 5000đ, có 5000đ thôi các bạn ah.Mọi người thử xem với 5000 chúng ta ăn được gì? Thật lãng phí, những trẻ ở trường tôi quần áo không đủ mặ, ăn cơm chỉ có chút dầu sốt cà chua, thậm chí ăn rau rừng. Mọi người hãy chia sẻ cùng cô trò chúng tôi đi.



guest

Hay nhưng chưa phù hợp- ngày 2/11/2009
Ngày gửi: 11/2/2009 8:12:39 AM

Lễ khai giảng rất hấp dẫn tuy nhiên việc áp dụng cho các trường mầm non nông thôn thì thật quả khó khăn.


guest
Có sự sáng tạo
Ngày gửi: 7/30/2012 3:25:30 PM


Lễ hội khai giảng thu hút các bậc Phụ huynh cùng tham gia rất hay, tôi thích phần các cô tổ chức trò chơi dân gian và cho các bé làm quen các hoạt động như: Nặn Tò he và làm Chuồn Chuồn bằng tre tuy nhiên không nên tổ chức gian hàng bánh quê vì các cô luôn khuyến khích các bé không ăn quà vặt, đây là ngoại lệ sao? Có thể đưa vào Lễ hội mừng xuân hợp lí hơn.



guest

Nếu
Ngày gửi: 8/28/2012 3:02:54 PM

Tổ chức lễ khai giảng như thế này ở những vùng sâu, vùng xa được thì rất có ý nghĩa, còn việc tổ chức cho trẻ ở thành phố thì quả là lãng phí quá vì những buổi dã ngoại của trẻ cùng bố mẹ trong những ngày lễ trẻ cũng có thể được làm quen với những hình ảnh như thế này, còn trẻ vùng khó thì còn xa vời lên tận may xanh khi muốn được làm quen với những hoạt động ấm áp tình thương này.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Áp dụng đại trà chương trình GDMN mới vào năm 2011-2013 (4/9)
 Giáo viên 2 năm liền không đạt yêu cầu sẽ bị loại khỏi ngành (3/9)
 TP.Hồ Chí Minh: Nỗi lo thiếu trường lớp (1/9)
 Nghiêm cấm giáo viên dọa nạt, quát mắng trẻ: Không nên cấm "suông" (31/8)
 Xây dựng trường mầm non “đạt chuẩn quốc gia” ở vùng đặc biệt khó khăn (26/8)
 Giải bài toán giáo viên mầm non (26/8)
 Huyện Đan Phượng: Xây trường mầm non đạt chuẩn - còn nhiều gian nan (20/8)
 Chuyển đổi sang mầm non công lập: Đời sống giáo viên sẽ như thế nào? (20/8)
 3.000 tỷ đồng để nâng cao chất lượng bậc học mầm non (19/8)
 Tranh luận nóng bỏng về phổ cập mầm non (17/8)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i